Nhiều giải pháp phòng, chống mua bán người

05/07/2017 | 09:09 GMT+7

(HG) - Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7 năm nay, Công an Hậu Giang sẽ triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người, trong đó tập trung xác minh làm rõ các dấu hiệu, thông tin có liên quan đến mua bán người. Nếu xảy ra tội phạm mua bán người sẽ khẩn trương điều tra, khai thác mở rộng nhằm kịp thời triệt phá, giải cứu nạn nhân. Đồng thời phối hợp với viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án điểm nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Hưởng ứng ngày này, hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh cũng sẽ phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương hòa nhập cộng đồng (nếu có), tránh phân biệt đối xử; tư vấn tâm lý, hướng dẫn, dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho các nạn nhân, người có nguy cơ bị mua bán trên địa bàn, nhất là phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Các địa phương cần quan tâm đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người…

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>